Điều chỉnh tiêu chí dự án quan trọng quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 12:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (5/4), tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 35.000 tỷ đồng và điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng đối với các dự án nhóm A,B,C là mức điều chỉnh quá cao, dẫn tới khó kiểm soát.

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình với quy định Quốc hội sẽ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn bao gồm tổng mức đầu tư và tiêu chí, danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án chi đầu tư ngân sách trung ương theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Đối với danh mục đầu tư, Quốc hội cũng có thể ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước