Diễu hành phản đối Tập đoàn Monsanto-Bayer sản xuất chất độc da cam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 21/05/2019 10:45 GMT+7

VTV.vn - Đây chính là tập đoàn đã sản xuất chất độc da cam thả xuống Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Ngày 18/5, tại Paris, hàng ngàn người dân và nhiều hội đoàn đã xuống đường diễu hành biểu tình chống Tập đoàn Công nghiệp Monsanto-Bayer chuyên sản xuất các chất hóa học gây độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Cuộc diễu hành đã kéo dài ba giờ trên các đường phố Paris. Nhiều kiều bào Việt và các bạn bè của Hội Vietnam Dioxine, Hội ủng hộ Trần Tố Nga đã tham gia. Đích thân bà Trần Tố Nga cũng đã đi cùng đoàn diễu hành.

Đây là sự kiện thường niên được bắt đầu từ năm 2013. Năm nay diễu hành chống Monsanto được diễn ra cùng ngày trên hơn 30 tỉnh thành tại Pháp và trên toàn thế giới.

Bà Trần Tố Nga, một người Pháp gốc Việt, là nạn nhân của chất độc da cam. Từ nhiều năm nay, được sự ủng hộ của bạn bè và nhiều hội đoàn, bà đã kiện tập đoàn Monsanto và vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước