Hoàn thiện chính sách pháp luật cho người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/01/2019 19:35 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hội Người cao tuổi tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi chính sách đặc biệt là Luật người cao tuổi.

Sáng nay (15/1), tại buổi làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương đánh giá cao Hội Người cao tuổi thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tổ chức Hội ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Nhấn mạnh đến các nguyên tắc như người cao tuổi cần được độc lập quyết định vấn đề của mình, được chăm sóc, được bảo vệ an toàn và hòa nhập với xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hội Người cao tuổi tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi chính sách đặc biệt là Luật người cao tuổi. Đặc biệt Hội cũng cần có các hoạt động giúp người cao tuổi phát huy thế mạnh là tinh thần gương mẫu trong việc chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước