Doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo việc làm trong đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 13:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ tổn thương, buộc phải cắt giảm lao động trong giai đoạn khó khăn. Thế nhưng vẫn có nhiều DN quyết bám trụ, nỗ lực giữ chân người lao động.

Từ tháng 2, sản phẩm tại nhà máy đã dồn ứ các kho. Công ty Cáp điện Hoàng Dương, Hải Dương bắt đầu thông báo không tăng giờ làm thêm. 200 công nhân tại đây đã trải qua cả tuần lo lắng, họ hiểu tình thế của công ty nhưng không ai muốn mất việc.

Không có thông báo ngừng việc nào đưa ra, doanh nghiệp đưa ra biện pháp: Tất cả lao động đều ở lại nhưng phải chấp nhận chia sẻ với công ty bằng việc giảm một nửa giờ làm nhưng lương vẫn trả đủ.

4 năm gắn bó tại đây, giờ mỗi tuần, chị Vũ Thu Hiền chỉ đi làm 3 ngày. Thu nhập mỗi tháng giảm hơn 2 triệu đồng nhưng cả 200 lao động không ai phàn nàn.

Chỉ có 70 công nhân đi làm nhưng bếp ăn tập thể của doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường và áp dụng nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Sự quan tâm của doanh nghiệp tới người lao động giúp họ bớt đi những lo lắng.

Dù hết tháng này là xong các đơn hàng, doanh nghiệp tại đây đã tính đến sản xuất hàng dự phòng để cầm cự và tiếp tục giữ lao động ở lại hết tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước