DOC áp mức thuế chống trợ cấp cao đối với tôm đông lạnh VN

Lê Minh-Thứ năm, ngày 30/05/2013 10:20 GMT+7

 Ngày 29/5 Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố phán quyết sơ bộ mức thuế chống trợ cấp sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ 7 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Theo phán quyết sơ bộ này, sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Minh Quý bị áp mức thuế 5,08%, Công ty Nha Trang Seaproduct bị áp mức thuế 7,05%. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam bị áp mức thuế 6,07%.

‘ Ảnh minh họa

Đây là mức thuế rất cao đánh vào sản phẩm tôm đông lạnh Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ từ trước tới nay, đồng thời là loại thuế thứ 2 đánh vào cùng một sản phẩm sau thuế chống bán phá giá. Phán quyết này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Theo dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ra phán quyết cuối cùng về mức thuế chống trợ cấp này trước tháng 8/2013 và sẽ chính thức áp dụng từ mùa thu năm nay.

Phóng viên VTV sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước