Đồng bào Khmer thoát nghèo nhờ có điện

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 20:46 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, điện về còn giúp người dân Khmer phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang hưởng lợi từ dự án của Chính phủ nhằm cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện. Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, điện về còn giúp người dân Khmer phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Sau 6 năm triển khai, Trà Vinh và Sóc Trăng là 2 địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ sự dụng điện hơn 98%. Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, điện về còn giúp người dân Khmer phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay có tổng cộng có 80.300 hộ đồng bào Khmer ở Trà Vinh và Sóc Trăng được kéo điện miễn phí. Đến cuối năm nay, hàng ngàn hộ dân khác cũng sẽ có điện lưới quốc gia khi dự án kết thúc ở 2 tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước