Đồng Nai: Xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết tại Biên Hòa

VTV9-Thứ tư, ngày 13/09/2017 14:19 GMT+7

Chiến dịch phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết tại TP Biên Hòa. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

VTV.vn - Hiện thành phố Biên Hòa đã tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tiến hành xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ tại các phường.

Từ đầu tháng 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là điểm nóng bệnh sốt xuất huyết với hơn 100 ca mắc. Từ đầu năm 2017 tới nay, tại thành phố Biên Hòa đã có gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017.

Những địa phương tại thành phố Biên Hòa được tập trung xử lý diệt loăng quăng kết hợp với việc truyền thông, giáo dục sức khỏe gồm các phường Phước Tân, Long Bình, Tân Biên, Long Bình Tân, Tam Phước.

Dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp. Người dân được vận động chủ động diệt loăng quăng tại hộ gia đình để chung tay phòng chống dịch.

Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết Các tỉnh thành miền Trung tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết Các tỉnh thành miền Trung tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết Đăk Lăk: Người dân chưa ý thức phòng chống sốt xuất huyết Đăk Lăk: Người dân chưa ý thức phòng chống sốt xuất huyết

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước