Dự án di dời khẩn cấp… 10 năm chưa xong

Nguyễn Hùng - Lê Hải - Gia Long (VTV9)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 10:08 GMT+7

50 hộ dân ven tuyến đường vũng lõi Khu bảo tổn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang sống trong điều kiện rất khó khăn.

VTV.vn - 50 hộ dân ven tuyến đường vùng lõi Khu bảo tổn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc diện di dời khẩn cấp nhưng hơn 10 năm qua, việc di dời vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Trong số hơn 1.300 hộ dân cần phải di dời khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, 50 hộ dân này thuộc diện di dời khẩn cấp. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu là chủ đầu tư dự án di dời này. Hiện gần 200 nhân khẩu này đang phải sống không điện, không nước, phải đi xa gần 15km mới đến trường học. Vì mọi điều kiện sinh hoạt, canh tác thuộc vùng rừng đặc dụng hết sức nghiêm ngặt nên đời sống của những hộ dân ở đây rất khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước