Dự án du lịch nghìn tỷ bị bỏ hoang tại Quảng Ngãi

Phúc Trưởng, Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/10/2018 18:12 GMT+7

VTV.vn - Sau 13 năm được cấp phép xây dựng, dự án này rơi vào cảnh hoang vắng, nhiều công trình bị bỏ hoang.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến cuối năm 2017, tổng vốn đầu tư khu du lịch Thiên Đàng dự kiến lên đến 8.000 tỷ đồng, nhưng khu du lịch này cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc bị bỏ hoang.

Chiếm trọn 103 hecta đất ven biển ngay hàng rào sân bay Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất, đến nay khu du lịch này hoàn thành giai đoạn 1 khoảng 32 hecta và đang triển khai dang dở giai đoạn 2 với 74 hecta nhưng lại vướng công tác giải phóng mặt bằng. Dự án không chỉ thi công ì ạch, sử dụng đất lãng phí, mà cũng chẳng mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Khu du lịch Thiên Đàng do Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Nam Chu Lai làm chủ đầu tư từ năm 2005, đón đầu sự phát triển vùng Nam Quảng Nam - Bắc Quảng Ngãi. Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch dự án, nếu tiếp tục chậm tiến độ thì sẽ thu hồi, sử dụng vào mục đích khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước