Dự án luật phòng chống tác hại rượu bia: Nhiều quy định cần xem xét lại

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 10:14 GMT+7

VTV.vn - Đây là quan điểm được nhiều tờ báo đưa ra về dự án luật phòng chống tác hại rượu bia trong thời gian qua.

Theo Bộ Y tế, Việt nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 thế giới về tiêu thụ rượu bia. Rượu bia cũng xếp thứ 5 trong số 15 yếu tố nguy cơ sức khoẻ. Điều đáng lo ngại hơn là có rất nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người gần đây đều do do lạm dụng rượu bia.

Hậu quả từ lạm dụng rượu bia là khôn lường, do vậy việc có một đạo luật để hạn chế bớt tình trạng này rất cần thiết. Trong đó, các các đại biểu cũng tranh luận ở nhiều góc độ về việc cấm người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia.

Bên cạnh nội dung về quy định tuổi cho phép sử dụng, các đại biểu cũng nhất trí cần quy định rõ hơn thế nào là phòng, thế nào là chống, đặc biệt phải quy định cấm ép rượu bia dưới mọi hình thức, mọi độ tuổi, thay vì chỉ dưới 18 tuổi.

Cấm rượu bia hoàn toàn là điều không thể được vì nó vốn đã trở thành một nét ấm thực ăn sâu vào đời sống người dân từ lâu. Theo bài viết trên tờ Nông nghiệp ngày nay, việc hạn chế tác hại rượu bia cũng chính là han chế thiệt hại hàng trăm mạng người, thiệt hại về vật chất hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm do con người uống rượu bia. Bài viết này đưa ra kết luận rằng cả xã hội đang trông chờ vào Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước