Đưa Đại học Việt - Đức thành trung tâm nghiên cứu của Đức ở Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 19:57 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra một thông điệp và cũng là yêu cầu đối với Đại học Việt Đức là đưa trường trở thành trung tâm nghiên cứu của Đức tại Việt Nam và ASEAN.

Trường Đại học Việt - Đức, một dự án được coi là ngọn hải đăng trong quan hệ hai nước phải chuyển tải được nền kỹ thuật cơ khí tinh xảo và tân tiến của nước Đức vào công cuộc cải cách giáo dục và phát triển kinh tế của Việt Nam. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo của nhà trường trong sáng nay (22/6) tại Bình Dương.

Đưa Đại học Việt - Đức thành trung tâm nghiên cứu của Đức ở Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm hỏi cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: VOV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường đại học này phải gắn kết được nền giáo dục uyên bác, nền kỹ nghệ bậc cao, nền kinh tế giàu mạnh bậc nhất của nước Đức, để đào tạo tại Việt Nam và cho Việt Nam những kỹ sư, những nhà kỹ thuật xuất sắc để có thể tự làm chủ được nền công nghiệp cơ khí của mình. Bên cạnh đó, trường cũng cần sớm trở thành đại học nghiên cứu để tạo ảnh hưởng, làm tăng uy tín, cải thiện năng lực và thành tích nghiên cứu của nền khoa học Việt Nam.

Đưa Đại học Việt - Đức thành trung tâm nghiên cứu của Đức ở Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng thăm hỏi sinh viên của trường. Ảnh: VOV.

Thủ tướng đưa ra một thông điệp và cũng là yêu cầu đối với Đại học Việt Đức là đưa trường trở thành trung tâm nghiên cứu của nước Đức tại Việt Nam và ASEAN, đồng thời xếp hạng tiên tiến về chất lượng đào tạo, về nghiên cứu ứng dụng của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhất trí sẽ làm việc với Chính phủ Đức để ký một Hiệp định làm cơ sở pháp lý để Đại học Việt Đức phát triển.

Và ngay trong ngày hôm nay (22/6), Thủ tướng đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức. Theo đó, trường được hưởng cơ chế tự chủ rất cao trong đào tạo và nghiên cứu, nhất là tự do học thuật như đối với các trường đại học của Đức, phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước