Đưa phố cổ Hà Nội trở thành sản phẩm du lịch có sức hút

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 03/06/2019 10:16 GMT+7

VTV.vn - Vốn được mệnh danh là "chốn Kẻ chợ đất Kinh Kỳ", hàng trăm năm qua, khu phố cổ Hà Nội vẫn luôn là nơi buôn bán sầm uất với nét kiến trúc độc đáo.

Cùng với sự biến đổi của thời gian, những dãy phố cổ đã mang một diện mạo mới nhưng những nét kiến trúc mang tính đặc trưng được xem như một di sản của Thủ đô vẫn đang được nỗ lực bảo tồn. Đây cũng là mục đích và kết quả của đồ án chỉnh trang các tuyến phố trong khu phố cổ được UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý phố cổ Hà Nội triển khai từ năm 2016 đến nay.

Quá trình chỉnh trang phố cổ được phân ra làm 2 khu vực bảo tồn, cải tạo nâng cấp đó là khu vực lõi gồm các tuyến phố trung tâm như Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Cầu Gỗ… và các tuyến phố liền kề như Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật… Để khoác lên mình tấm "áo mới" đồng bộ về màu sắc, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội chỉ lựa chọn những công trình tiêu biểu giữ được kiến trúc Việt Nam truyền thống, kiến trúc phong cách Trung Hoa, kiến trúc châu Âu nhưng đã bị xuống cấp.

Với nguồn kinh phí chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, đến thời điểm này, công tác tôn tạo đã thực hiện được gần 30 tuyến phố. Theo kế hoạch của đồ án, đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc chỉnh trang toàn bộ 79 tuyến phố cổ.

Cùng với nét văn hóa đặc trưng, kiến trúc độc đáo được nỗ lực bảo tồn cũng sẽ góp phần đưa phố cổ Hà Nội trở thành sản phẩm du lịch có sức hút đối với du khách.

Hà Nội sẽ thí điểm cấp phép kinh doanh vỉa hè phố cổ Hà Nội sẽ thí điểm cấp phép kinh doanh vỉa hè phố cổ

VTV.vn - Quận Hoàn Kiếm sẽ thí điểm cấp phép các tuyến phố cổ có mặt cắt rộng hơn 5m được kinh doanh trên vỉa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước