Dừng triển khai dự án thi công bờ kè kinh thành Huế

VTV8-Thứ năm, ngày 18/04/2019 12:57 GMT+7

(Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hiện việc thi công tu bổ hệ thống kè hộ, thành hào kinh thành Huế đã được tạm dừng.

Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về những bất cập trong việc tu bổ hệ thống kè hộ, thành hào kinh thành Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã kiểm tra hiện trường và xác nhận một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể, việc triển khai thi công chưa đúng tiến độ. Tại một số vị trí, việc thi công còn tùy tiện, không theo đúng yêu cầu về kỹ thuật thi công đã được phê duyệt.

Đơn vị thi công đã sử dụng quá quy định các phương tiện cơ giới trong quá trình hạ giải tuyến kè, gây ra những hình ảnh phản cảm. Đơn vị thi công đã dùng xe xúc để phá dỡ toàn bộ bờ kè nguyên gốc bằng đá gan gà được xây dựng vào năm 1832 theo kỹ thuật xếp đá khan, không sử dụng vữa kết dính, sau đó xây mới hoàn toàn một bờ kè bằng đá granite mới, vữa xi măng, ống nhựa để thoát nước, phần mặt ngoài kè có dán một số viên đá gan gà nguyên gốc pha lẫn đá mới.

Tại đoạn bờ kè giáp với cầu dẫn vào cửa Quảng Đức, nguyên bản được xây như một hành lang có lan can nhưng đơn vị thi công đã phá bỏ hoàn toàn và xây mới nối dài bờ kè áp sát cửa Quảng Đức. Hiện đoạn kè mới này dài gần 1.000m, vừa được xây xong và chuẩn bị thi công tiếp đoạn còn lại của mặt Nam kinh thành.


Hỗ trợ người dân di dời khỏi di tích Kinh thành Huế Hỗ trợ người dân di dời khỏi di tích Kinh thành Huế

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức gặp đại diện 523 hộ dân nằm trong dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế để trao đổi chính sách di dời, đền bù.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước