EVN tổng kết công tác năm 2013

Nguyễn Trung-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 12:04 GMT+7

Sáng nay (4/1) tại Hà Nội, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã tổng kết công tác năm 2013 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2013 đánh dấu một năm Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và đạt được những kết quả bước đầu. Tổng giá trị đầu tư ước đạt trên 100.000 tỷ đồng tăng trên 47% so với năm 2012.

Tập đoàn đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế và các nhu cầu xã hội. Năm 2013 đã sản xuất và mua gần 128 tỷ kWh, tỷ lệ hộ sử dụng điện trong nước đạt trên 98%, doanh thu bán điện ước đạt trên 172.000 tỷ đồng.

Đặc biệt năm 2013 đã hoàn thành dự án cấp điện lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho huyện đảo Cô Tô. Các dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Phú Quốc và Lý Sơn đang được khẩn trương tiến hành. Gần 2,2 triệu hộ dân thuộc đối tượng nghèo và hộ thu nhập thấp được cấp điện theo đúng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính phủ. Các dự án cấp điện cho bà con dân tộc tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã cấp điện tới hàng trăm thôn bản.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 được xây dựng với chủ đề "Tối ưu hóa chi phí và điện cho miền Nam". EVN phấn đấu sản xuất và mua trên 140 tỷ kWh, tăng 9,9% so với 2013, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước