Formosa Hà Tĩnh đã thực hiện đúng cam kết trong việc khắc phục sự cố môi trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 20:04 GMT+7

Thủ tướng kiểm tra hệ thống đánh giá môi trường tại KCN Formosa. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Formosa Hà Tĩnh đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam trong việc khắc phục sự cố môi trường biển.

Chiều 20/7, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thị sát và có cuộc làm việc với Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Kể từ giữa năm ngoái đến giữa năm nay, Formosa Hà Tĩnh đã sản xuất được 3,5 triệu tấn gang. Với lò cao nấu gang số 2 vừa đi vào hoạt động, cả hai lò nếu hoạt động hết công suất sẽ có thể sản xuất được trên 6,7 triệu tấn gang lỏng, với doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD. Theo phân tích của Hiệp hội gang thép thế giới, Việt Nam trong năm 2016 đã từ vị trí thứ 19 lên thứ 18 trong bảng xếp hạng các nước sản xuất gang thép chủ yếu trên thế giới. 

Dự kiến sau khi Formosa Hà Tĩnh đi vào sản xuất toàn bộ, vị trí này của Việt Nam sẽ lên thứ 15 và Formosa Hà Tĩnh lên vị trí thứ 54 trong bảng xếp hạng công ty sản xuất gang thép lớn trên thế giới. Trong lần thứ hai tới thăm Formosa Hà Tĩnh trong vòng một năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm này là sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với 11 tỷ USD và tạo công ăn việc làm cho 12.000 người. Quan trọng hơn, Formosa Hà Tĩnh đã tạo nên động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc miền Trung và của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Formosa Hà Tĩnh đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam trong việc khắc phục sự cố môi trường biển và đầu tư thêm các hạng mục về bảo vệ môi trường. 

Trong số 53 hạng mục phải khắc phục thì chỉ còn duy nhất một hạng mục là chuyển từ công nghệ dập than cốc ướt sang dập khô đang được thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Trong hơn một năm qua, nhiều loại cá mẫn cảm với môi trường đã được nuôi trong nước thải đã qua xử lý của nhà máy. Hình ảnh của hồ cá này được truyền dẫn ra màn hình ở cổng để nhân dân giám sát. Đồng thời mọi thông số cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh giám sát ngày đêm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Formosa Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư vào những công nghệ mới tiên tiến để tái chế chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, cũng như sử dụng tro bay và xỉ than để sản xuất vật liệu xây dựng. Còn Bộ Xây dựng cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương hoàn thành quy chuẩn và tiêu chuẩn cho lĩnh vực này. 

Thủ tướng cũng đề nghị Formosa Hà Tĩnh cần tích cực triển khai xây dựng khu công nghiệp chế tạo sản phẩm thép như ổ trục, vật liệu kim khí và linh kiện khí thủy lực. Bởi theo tính toán, khi Formosa Hà Tĩnh sản xuất ra các sản phẩm cuối cùng của thép sẽ làm tăng giá trị lên 3,5 lần. Lĩnh vực này cũng sẽ tạo thêm công ăn việc làm mới và tạo nên một động lực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Miền Trung.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là tỷ giá, đi cùng với chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là không nhập khẩu các sản phẩm rẻ từ các nước bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh thương mại hiện nay để bảo vệ sản xuất trong nước. 

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để giữ vững an ninh trật tự không chỉ ở Hà Tĩnh mà còn trong cả nước để các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm làm ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước