Gần 500 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX

​Thu Huyền - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/07/2015 16:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX.

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 480 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã về dự Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn trong giai đoạn vừa qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức tốt các phong trào thi đua: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; Phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào hiện có như: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động… Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, mục tiêu hướng về cơ sở và người lao động.

Trước đó, báo cáo tại Đại hội cho biết, trong 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua, công nhân, viên chức và người lao động cả nước đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới đã làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước