Giả danh công an điều tra để lừa đảo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/01/2019 17:33 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Đà Nẵng vừa nhận được đơn tố cáo của một người sống tại Hà Nội, về việc nhận được giấy triệu tập qua một tài khoản Zalo yêu cầu chuyển hơn 46 triệu đồng.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã nhận được đơn tố cáo của một người sống tại Hà Nội, về việc người này đã nhận được giấy triệu tập của Phòng an ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng được gửi qua một tài khoản Zalo yêu cầu trình diện và chuyển số tiền hơn 46 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra. Lý do đưa ra vì nghi ngờ liên quan đến việc dùng bảo hiểm y tế đến nhiều bệnh viện tại TP Đà Nẵng khám nhiều lần để nhận thuốc giảm đau Trapadol - là loại thuốc có thành phần điều chế chất ma túy tổng hợp.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khẳng định, các văn bản triệu tập mà đối tượng lừa đảo gửi qua Zalo hoàn toàn là giả mạo, quy trình gửi giấy triệu tập hoàn toàn sai trái so với quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước