Gia Lai: 151 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động

Kiều Hoa - Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 21:12 GMT+7

VTV.vn - 151 giáo viên tại huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã bị cắt hợp đồng lao động ngay trong thời điểm chưa kết thúc năm học 2017-2018.

Trong vòng một tháng nay, thầy Nguyễn Duy Tân, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai phải tăng cường đứng lớp nhiều hơn, thay vì tập trung cho công tác quản lý như trước đây. Thầy Tân cho biết, tình trạng thiếu giáo viên vốn đã diễn ra lâu nay nhưng vấn đề này càng bức thiết hơn khi từ ngày 31/1/2018, nhà trường buộc phải cắt hợp đồng lao động với 6 giáo viên bộ môn.

"Nhà trường thiếu nhiều nhất là giáo viên dạy môn Toán. Hiện 2 giáo viên đang dạy 15 lớp, trong khi đó theo quy định Bộ GD-ĐT giáo viên không được tăng giờ quá nhiều" - thầy giáo Nguyễn Duy Tân - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, Gia Lai nói.

Gia Lai: 151 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Do thiếu giáo viên, thầy Nguyễn Duy Tân, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (Gia Lai) phải tăng cường đứng lớp.

Đầu năm học 2017-2018, ngành Giáo dục huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã ký hợp đồng lao động với 200 giáo viên, nhân viên. Song, mới đây do chủ trương từ cấp trên nên ngành Giáo dục Ia Grai buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động với các giáo viên, khiến cho công tác dạy và học tại nhiều trường bị ảnh hưởng.

Các trường cho biết, có nhiều giáo viên hợp đồng đã gắn bó với vùng biên giới Ia Grai hơn chục năm, có người đang trong thời gian nghỉ thai sản, vì vậy ai cũng mong muốn được tiếp tục với công việc. Mặt khác, những thầy cô đang đứng lớp cũng rất cần được chia sẻ công việc bởi lúc này họ phải gồng gánh nhiều phần việc, thay vì tập trung thời gian cho công tác chuyên môn.

Phú Yên: Xét xử vụ 12 giáo viên huyện Tây Hòa bị buộc chấm dứt hợp đồng Phú Yên: Xét xử vụ 12 giáo viên huyện Tây Hòa bị buộc chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - Sáng 1/2, TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã xét xử sơ thẩm 50 giáo viên tiểu học và THCS buộc phải chấm dứt công việc giảng dạy theo hợp đồng lao động đã ký trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước