Gia tăng nguy cơ đuối nước đầu mùa Hè

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/05/2019 18:53 GMT+7

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa 1 thi thể học sinh bị đuối nước lên bờ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - ​Sau trường hợp 2 học sinh thiệt mạng tại tỉnh Bình Thuận thì mới đây nhất tại Khánh Hòa, 4 em học sinh cấp 2 cũng lại tử vong do đuối nước.

Cùng một lúc, đám tang của 4 học sinh trong vùng bị đuối nước khiến người dân xã Ninh Sim phải bàng hoàng. Các em là 4 anh em họ trong 1 gia đình, chỉ đang học lớp 6 đến lớp 8 tại cùng một trường. Trong đó, có 2 chị em ruột.

Các em gặp nạn tại con suối nằm ngay trong khu dân cư đông đúc. Gọi là suối nhưng mực nước tại đây không hề cạn. Vị trí xảy ra tai nạn ngay gần nhà các em. Hàng ngày, các em thường ra đây bơi, tắm nhưng đến chiều 20/5 thì gặp phải sự cố. Nhiều khả năng, các em bị trượt chân dẫn đến đuối nước.

Hiện đang là mùa khô ở hạ du nhưng lại là mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên. Theo người dân địa phương, những ngày qua có mưa ở thượng nguồn nên mực nước suối thay đổi liên tục trong ngày. Tình trạng này sẽ tiếp tục trong những tháng Hè tới và nước suối sẽ thường xuyên dâng cao vào buổi chiều tối. Đây cũng là thời điểm trẻ em hay ra suối tắm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước