Gia tăng tình trạng chống đối Cảnh sát giao thông

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 06:12 GMT+7

VTV.vn - Hành vi chống đối của các đối tượng thể hiện rõ thái độ coi thường luật pháp, bộc lộ tính chất nguy hiểm, côn đồ và ngày càng manh động, liều lĩnh.

Trước yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội hiện nay, công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của lực lượng CSGT đã và đang gặp phải những khó khăn nhất định. Đặc biệt, tình trạng chống đối CSGT khi thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp.

Theo Cục CSGT, trong thời gian qua, tình trạng chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và mức độ ngày càng nguy hiểm, trong khi đó, các quy định của pháp luật về xử lý tội danh của người chống người thi hành công vụ dù nghiêm minh nhưng chưa đủ sức răn đe.

Chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ báo động sự xuống cấp về đạo đức, ý thức công dân và ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Những hành vi này cần phải bị truy tố nghiêm minh trước pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước