Giao thông Kon Tum thiệt hại nặng sau mưa lũ

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/11/2016 17:17 GMT+7

VTV.vn - Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị thiệt hại nặng nề.

Tuyến tỉnh lộ 676 đoạn đi qua xã Đắk Nên đã bị nước lũ nhấn chìm, gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày. Trên tuyến đường này, mưa lũ còn cuốn trôi và làm sạt lở hàng chục điểm. Hàng trăm khối đất đá đã tràn xuống đường làm cho người và các phương tiên tham gia lưu thông không thể qua lại được. Đường tắc, hàng trăm hộ dân thuộc hai xã Đắk Nên và Đắk Ring, huyện Kon Plông bị cô lập trong những ngày mưa lũ.

Quốc lộ 40B có điểm đầu nối với Quốc lộ 1 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến điểm cuối là đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Là trục đường huyết mạch nối Duyên hải miền Trung với Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam của nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tuy nhiên lâu nay, Quốc lộ 40B đã xuống cấp, mặt đường chật hẹp, đi lại khó khăn. Sau mưa lũ, tuyến đường này càng xuống cấp trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước