Hà Nam nói "không" với các loại hình đa cấp biến tướng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/02/2016 09:22 GMT+7

VTV.vn - Theo cơ quan điều tra, mạng lưới chân rết của công ty Liên kết Việt có dấu hiệu lừa đảo đã tỏa ra 37 tỉnh thành chủ yếu ở phía Bắc, tuy nhiên không có tỉnh Hà Nam.

Trên địa bàn tỉnh này, hiện cũng chỉ có 4 công ty đa cấp hoạt động, số công ty đa cấp vào loại thấp nhất cả nước. Lý do là Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam đang nói “không” với các loại đa cấp biến tướng.

Theo ghi nhận, tại tỉnh này thường xuyên có những cuộc kiểm tra đột xuất, kết hợp với kiểm tra định kỳ của Quản lý thị trường nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng pháp luật.

Không chỉ kiểm soát chặt các công ty đa cấp đang hoạt động, Hà Nam còn có một bộ lọc khắt khe với các doanh nghiệp đa cấp muốn đăng ký hoạt động tại đây. Đó là lý do mà gần 2 năm nay đã có tới 15 hồ sơ đăng kí bán hàng đa cấp bị từ chối tại Hà Nam. Hiện tỉnh chỉ có 4 doanh nghiệp đa cấp hoạt động, được xem vào loại ít nhất trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước