Hà Nội đã cắt giảm 59 phòng, ban năm 2016

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 06:31 GMT+7

Chỉ tăng biên chế viên chức cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng quy định. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Cả năm 2016, TP Hà Nội giảm được 59 phòng, ban tại các sở ban ngành, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã giảm biên chế 330 trường hợp. Từ năm 2008 đến nay, Thành phố không tăng tổng biên chế công chức, chỉ tăng biên chế viên chức cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng quy định.

Trong tổng số lượng biên chế cắt giảm, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm đã giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao.

Đối với đề án vị trí đơn vị sự nghiệp công lập, Thành phố đã hoàn thành vị trí việc làm 2 khối y tế, giáo dục có số biên chế chiếm 91% tổng biên chế sự nghiệp của Thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước