Hà Nội đề xuất lộ trình thu hồi xe 3 bánh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 08:19 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đề xuất với thành phố về lộ trình và biện pháp hạn chế, tiến tới cấm xe 3 bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn từ 7/2017 đến hết tháng 6/2018.

Từ nay đến hết tháng 7/2017, Sở GT-VT Hà Nội sẽ tập trung rà soát, xử lý các xe 3 bánh tự chế lưu thông trên đường, các cơ sở sản xuất, lắp ráp, buôn bán xe 3 bánh trái quy định.

Từ ngày 1/8 đến hết tháng 9/2017, Sở sẽ đối thoại với doanh nghiệp sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa và vận động thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe 3 bánh tự chế chuyển sang dùng xe chuyên dụng.

Đến ngày 30/6/2018, Sở sẽ thu hồi toàn bộ xe 3, 4 bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Hà Nội: Xử lý trên 200 trường hợp xe 3 bánh tự chế Hà Nội: Xử lý trên 200 trường hợp xe 3 bánh tự chế Xe thô sơ, cơ giới 3 bánh: Bị cấm vẫn cứ chạy tại TP.HCM Xe thô sơ, cơ giới 3 bánh: Bị cấm vẫn cứ chạy tại TP.HCM Thu giữ hàng trăm xe ba bánh, xe thương binh giả Thu giữ hàng trăm xe ba bánh, xe thương binh giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước