Hà Nội lên kế hoạch dừng hoạt động xe máy từ năm 2025

Đức Chung, Nguyễn Phương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 18:40 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội lên kế hoạch từ năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Chủ trương cấm xe máy này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân và các chuyên gia. Người dân cho rằng, việc không sử dụng xe máy cho lưu thông đi lại sẽ gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, nên thực hiện chủ trương này nhằm giảm ùn tắc giao thông do xe máy hiện chiếm dụng khoảng 60% diện tích mặt đường khi lưu thông cùng ô tô.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ hạn chế, tiến tới cấm xe máy ở một số tuyến phố nội đô nhưng không hạn chế quyền sở hữu. Người dân vẫn có thể mua xe và lưu thông bình thường tại các tuyến phố không bị cấm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước