Hà Nội quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông công cộng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/02/2018 12:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo quy hoạch, TP Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới giao thông công cộng với 8 tuyến đường sắt đô thị và 7 tuyến xe bus nhanh BRT trong trung tâm.

Mục tiêu của quy hoạch này là đến năm 2030, mạng lưới giao thông công cộng phải đảm bảo đáp ứng từ 50 - 55% nhu cầu đi lại của người dân trong trung tâm và khoảng 40 % nhu cầu của người dân ngoại ô.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ xây dựng 8 tuyến đường sắt đô thị và 7 tuyến xe bus nhanh BRT trong trung tâm. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia giao thông, những dự án này chắc chắn cần nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ USD. Vì vậy trước mắt, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô, xe bus vẫn phải là phương tiện giao thông công cộng chủ đạo.

Đây cũng là lý do thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải có giải pháp và lộ trình phát triển xe bus, cần sớm tăng số lượng xe cho cả 3 loại phương tiện: lớn, vừa, và đặc biệt là xe bus nhỏ để phù hợp với đặc thù của Hà Nội; đồng thời áp dụng công nghệ thông minh trong quản lý, đảm bảo lộ trình chạy xe đúng giờ, từng bước đưa xe bus thành phương tiện công cộng chuyên nghiệp, văn minh.

2018 - Phát triển giao thông công cộng, nâng cao năng lực hạ tầng 2018 - Phát triển giao thông công cộng, nâng cao năng lực hạ tầng

VTV.vn - Phát triển giao thông công cộng và nâng cao năng lực hạ tầng giao thông là những giải pháp mà ngành giao thông vận tải quyết tâm thực hiện trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước