Hà Nội: Tăng phí sử dụng vỉa hè, lòng đường là cần thiết

Sơn Hà, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 22:08 GMT+7

Vỉa hè nhiều tuyến phố ở nội thành được lát bằng đá tự nhiên (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn- Theo bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND Hà Nội đây là một trong những biện pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

Họp báo chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm sắp tới của HĐND TP Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Hà Nội khẳng định sự ủng hộ đối với đề xuất tăng gấp 3 lần phí sử dụng vỉa hè lòng đường.

Theo bà Mai, đây là một trong những biện pháp kinh tế nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Hà Nội. 12 tuyến đường phố của khu vực lõi đô thị, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm được đề xuất sẽ tăng phí sử dụng vỉa hè lòng đường từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/ tháng. Còn lại các khu vực khác ở Hà Nội thì vẫn giữ nguyên mức phí như cũ.

Tuy nhiên, chủ trương lâu dài của HĐND TP Hà Nội đó là hướng tới giảm dần việc sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để trông giữ phương tiện mà mấu chốt nhất đó là phải thực hiện được quy hoạch giao thông tĩnh, tăng cường xây dựng các điểm trông giữ phương tiện trong nội đô. Liên quan đến việc đá tự nhiên lát trên vỉa hè chỉ thời gian ngắn đã hỏng, Hà Nội khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị nếu để xảy ra sai phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước