Hà Nội tiếp tục lọt danh sách những thành phố ô nhiễm bụi mịn cao

Hà Linh-Thứ ba, ngày 12/03/2019 10:33 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù được đánh giá là có cải thiện nhưng Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các thành phố được cảnh báo có mức độ ô nhiễm bụi mịn cao.

Theo thống kê của Tổ chức Thông tin về Chất lượng không khí toàn cầu IQ Air Air Visual vào năm 2018, Hà Nội đứng thứ 12 trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Hà Nội được đứng thứ 2 về mức độ ô nhiễm, chỉ sau Jakarta (Indonesia).

Khảo sát này được thực hiện tại 3000 thành phố vào năm 2018 bằng cách đo nồng độ bụi mịn trong không khí gọi là PM 2.5. Đây chính là tác nhân chính gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết, phơi nhiễm PM 2.5 sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi, đột quỵ, đau tim và các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bao gồm hen suyễn ở mọi lứa tuổi. Báo cáo chỉ ra rằng, có 64% các thành phố vượt mức PM 2.5 cho phép, trong đó phần lớn nằm ở các nước Châu Á, Hà Nội cũng nằm trong danh sách này.

Hà Nội tiếp tục lọt danh sách những thành phố ô nhiễm bụi mịn cao - Ảnh 1.

Thực tế, mức độ ô nhiễm PM 2.5 tại thủ đô vào năm 2018 là 40,8 microgram, đã giảm nhẹ so với mức ô nhiễm vào năm 2017 (45,8 microgram). 

Ngoài ra, tính riêng trong ngày hôm nay (12/3/2019), Hà Nội tiếp tục bị đánh giá là thành phố ô nhiễm bụi mịn thứ 2 trên thế giới, với chỉ số chất lượng không khí đạt mức 180, trong khi đó phạm vi mức độ cho phép là dưới 100. Đây được coi là mức độ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, cần sử dụng các biện pháp để giảm thiểu việc ô nhiễm bụi mịn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước