Hà Nội và các tỉnh thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đón "cơn mưa vàng"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/05/2019 09:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dự báo, từ nay đến sáng mai (22/5), Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa diện rộng.

Theo dự báo, trời mưa vừa, thậm chí có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Đặc biệt lưu ý mưa xảy ra ngay sau chuỗi ngày nắng nóng trên nền nhiệt cao sẵn có rất dễ sinh ra mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm.

Hà Nội và các tỉnh thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đón cơn mưa vàng - Ảnh 1.

Khi thấy bầu trời xuất hiện những đám mây đen, tự nhiên tối sầm lại kèm theo những luồng gió mát là dấu hiệu sắp có mưa giông mạnh, người dân nên tìm nơi trú tránh an toàn, kiên cố, hạn chế tham gia giao thông để tránh sét đánh và gió giật mạnh trong cơn giông.

Có mưa nên hôm nay, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong ngày hôm nay 21/5:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32-34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-78%.

+ Phía Đông Bắc Bộ:Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến31 độ. Độ ẩm thấp nhất 63-82%.

+ Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông,đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-75%.

+ Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-70%.

+ Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-75%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước