Hà Nội xử lý dịch bệnh sau lũ

Trung Hậu - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 07:40 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết người dân ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đều có nguy cơ mắc bệnh ngoài da, tiêu hoá và 100% người dân qua thăm khám đều bị mắc các bệnh về mắt.

Đợt mưa lũ lớn trong hàng chục năm qua cộng với việc vỡ bờ bao đã khiến hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nhiều nơi đến thời điểm này, sau gần chục ngày, nước mới bắt đầu rút.

Ngập lụt kéo dài nhiều ngày đang kéo theo mối lo ngại về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh bùng phát. Đây cũng là thách thức không nhỏ được đặt ra đối với ngành y tế và chính quyền các cấp của Thủ đô.

8 ngày sau lũ, dù nước đã rút nhưng gia đình chị Xuyến và gần chục hộ gia đình ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội vẫn chưa thể quay trở về nhà. Úng ngập kéo dài đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình chị và những người dân nơi đây.

Báo cáo nhanh của ngành y tế Hà Nội cho thấy, chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, trận lũ vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống gần 10.000 người dân sống trên địa bàn. Hầu hết người dân nơi đây đều có nguy cơ mắc bệnh ngoài da, tiêu hoá và 100% người dân qua thăm khám đều bị mắc các bệnh về mắt.

Theo kế hoạch, trước mắt ngành y tế Hà Nội sẽ tập trung nhân lực phối hợp với chính quyền địa phương vùng lũ vệ sinh môi trường, khử trùng và xử lý nguồn nước sinh hoạt, với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó. Đặc biệt là thực hiện đưa cán bộ y tế chuyên môn từ tuyến trên xuống với vùng bị ảnh hưởng do lũ, để khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước