Hà Tĩnh: Thêm hai xã có dịch lở mồm long móng

CBS-Thứ tư, ngày 19/06/2013 08:19 GMT+7

 Sau huyện Can Lộc, từ ngày 12/6 đến nay, đã có thêm 2 xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có dịch lở mồm long móng.

Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 17/6, toàn tỉnh đã có 157 con trâu, bò, lợn bị dịch và chết do lở mồm long móng.

Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số gia súc này. Mặc dù vậy, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Nguyên nhân là do hầu hết gia súc bị mắc bệnh chưa được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng đợt I năm nay. Người chăn nuôi còn xem nhẹ công tác phòng chống dịch khi chăn thả gia súc tại những vùng có dịch, nuôi chung gia súc bệnh với gia súc khỏe.

Một nguyên nhân khác khiến dịch lở mồm long móng bùng phát ở khu vực này là việc mua bán, vận chuyển gia súc từ tỉnh này qua tỉnh khác không được kiểm soát chặt chẽ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước