Hải Dương: Những dấu hiệu bất thường của trung tâm đào tạo trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/08/2018 11:52 GMT+7

VTV.vn - Có quá nhiều vấn đề bất thường trong việc học trực tuyến của công ty phần mềm Quốc Cường ở huyện Ninh Giang, Hải Dương

Liên quan đến việc hàng loạt học sinh ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương không thể tiếp tục học trực tuyến của công ty phần mềm Quốc Cường, sau khi không liên hệ được với doanh nghiệp, các phụ huynh bất ngờ nhất là trụ sở làm việc của doanh nghiệp không hề tồn tại như địa chỉ có trong các bản hợp đồng.

Để học trực tuyến, phụ huynh phải đặt cọc gần 500 đến 800 nghìn đồng cho thiết bị học tập nhưng sản phẩm lại chỉ là 1 cái tai nghe không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi không thể liên hệ với doanh nghiệp, các phụ huynh mới chấp nhận lặn lội hơn 40 cây số từ huyện lên thành phố để tìm trụ sở công ty. Địa chỉ được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng tuy nhiên khi đến nơi, thì không có dấu hiệu nào cho thấy đây từng là trụ sở của công ty đào tạo trực tuyến.

Theo thông tin từ chính giáo viên từng làm việc ở công ty Quốc Cường, riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có hơn 800 học sinh đăng ký khoá học trực tuyến của doanh nghiệp này.

Vậy quy mô của doanh nghiệp với 8 cơ sở trên khắp các tỉnh thành miền Bắc liệu hoành tráng đến cỡ nào? Phần mềm đào tạo trực tuyến của công ty thực chất là gì?

Câu trả lời sẽ có trong chương trình Chuyển động 24h, phát sóng ngày 15/08 trên kênh VTV1.

Hải Dương: Nhiều phụ huynh 'dính bẫy' học trực tuyến Hải Dương: Nhiều phụ huynh "dính bẫy" học trực tuyến

VTV.vn - Hàng trăm phụ huynh ký hợp đồng đào tạo trực tuyến với Doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường đang vô cùng lo lắng khi nhận ra mình có thể đã bị lừa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước