Hải Phòng: Bắt 6 đối tượng kích động học viên cai nghiện bỏ trốn

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 13/11/2014 06:56 GMT+7

Công an huyện Thủy Nguyên bắt tạm giam thêm 6 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, kích động các học viên tại TT giáo dục LĐXH Hải Phòng bỏ trốn hồi tháng 9 vừa qua.

Các đối tượng gồm Phùng Đức Vương (sinh năm 1991) và Hoàng Văn Công (sinh năm 1990), cùng ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; Bùi Văn Lương (sinh năm 1986, ở xã Ngũ Lão); Hoàng Đình Hiệp (sinh năm 1987, ở xã Hòa Bình); Lê Thành Đô (sinh năm 1990, ở xã Dương Quan); Hoàng Minh Hùng (sinh năm 1987, ở xã Mỹ Đồng), cùng huyện Thủy Nguyên.

Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục truy bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ việc này đang bỏ trốn là Ngô Xuân Trường (sinh năm 1990, ở xã An Lư) và Phạm Văn Hợi (sinh năm 1983) cùng huyện Thủy Nguyên.

Trước đó, ngày 14/9, 412 học viên cai nghiện ma túy đã tự ý rời khỏi Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) để kéo về trung tâm thành phố theo Quốc lộ 10 và tỉnh lộ 359 kéo dài và giải tán khi đến khu vực chân cầu Bính.

Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các lực lượng Công an Hải Phòng đã giám sát, ngăn chặn không để những người trên có hành vi vi phạm pháp luật trong suốt quãng đường gần 20km; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo báo cáo của Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, số học viên trốn khỏi trung tâm vào 16 giờ ngày 14/9 gồm 412 người, ở các đội 1, 2, 4, 6, khu chăm sóc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS của trung tâm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do học viên sau cai nghiện ma túy của đội 6 bức xúc vì phải kéo dài thời gian ở lại trung tâm và một số học viên đã kích động học viên của các đội 1, 2, 4, 6, phòng y tế và khu chăm sóc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS phá cổng chính của trung tâm, cùng bỏ trốn.

Ngày 15/9, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đăng (sinh năm 1987, ở xã Hoàng Động); Phạm Văn Chung (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Triều (sinh năm 1988), cùng ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tiếp tục điều tra, xác minh, Cơ quan Công an phát hiện thêm 8 đối tượng khác có hành vi kích động và trực tiếp có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ việc trên.

Cơ quan điều tra đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để sớm đưa nhóm đối tượng trên ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước