Hải Phòng: Gấp rút xây cầu vòm, kè sông để thay đổi diện mạo đô thị

Lê Hải-Thứ ba, ngày 15/05/2018 16:02 GMT+7

Lễ khởi công dự án

VTV.vn - Thành phố Hải Phòng vừa khởi công hai dự án giao thông trọng điểm với tổng số vốn lên tới hơn 2.800 tỉ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đó là dự án xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh và chỉnh trang sông Tam Bạc, hai công trình được đánh giá sẽ làm thay đổi hạ tầng giao thông cũng như diện mạo đô thị của thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng.

Hải Phòng: Gấp rút xây cầu vòm, kè sông để thay đổi diện mạo đô thị - Ảnh 1.

Thiết kế cầu vượt mái vòm tại nút giao Nguyễn Văn Linh

Theo quy hoạch phát triển giao thông đô thị của thành phố Hải Phòng, khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố sẽ xây dựng mới một số trục đường xuyên tâm để phát triển đô thị theo hướng mở rộng ra khu vực bao quanh đô thị cũ. Công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh được triển khai góp phần xây dựng trục giao thông kết nối khu vực trung tâm thành phố với quốc lộ 5, đường Phạm Văn Đồng và khu vực phía Nam thành phố, là cửa ngõ chính của thành phố thông thương đi các tỉnh và cả nước theo các trục đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc ven biển. Cầu vượt có thiết kế dài 288m, rộng 19m. Đây cũng là dự án cầu vượt theo hình vòm đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng.

Hải Phòng: Gấp rút xây cầu vòm, kè sông để thay đổi diện mạo đô thị - Ảnh 2.

Sông Tam Bạc sẽ được nạo vét, kè bờ

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc cũng là khu vực có vị trí quan trọng kết nối dải trung tâm thành phố từ phía Cảng Hoàng Diệu kéo dài đến khu vực Bến Bính và hai bên bờ sông Tam Bạc. Trong khuôn khổ dự án có các hạng mục nạo vét lòng sông; kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông; cải tạo hè, đường hai bên sông.

Cả hai dự án đều được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá trong phát triển không gian và chỉnh trang đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, thông minh và bền vững, có kiến trúc và hạ tầng đặc thù, tạo thành chuỗi công trình phúc lợi, phục vụ lợi ích cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, hai dự án đặt mục tiêu hoàn thành rất sớm. UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, phân luồng, hướng dẫn giao thông để không gây ùn tắc và tai nạn trong quá trình thi công. Đồng thời nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca/ngày, giám sát thi công bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2019.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước