Hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất ở miền Trung

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ ba, ngày 23/07/2019 17:16 GMT+7

VTV.vn - 22.000 ha cây trồng bị hạn hán, hơn 100.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài tại miền Trung thời gian qua.

Tại tỉnh Quảng Bình, nhiều ha đất sản xuất đã bị bỏ hoang, nhiều diện tích đã xuống giống, trồng trọt có nguy cơ mất trắng do thiếu nước sản xuất. Đã gần 2 tháng nay, người dân phải bỏ tiền ra mua nước với giá cao để phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Hồ Vực Xanh có dung tích trên 3,2 triệu m3 nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cung cấp nước sản xuất cho 230ha đất canh tác nhưng 10 năm nay, chưa năm nào mực nước hạ thấp như vậy. Nhiều hồ, sông, ngòi, ao tại Quảng Bình cũng lâm vào tỉnh cảnh tương tự. Để có thể ứng cứu sản xuất những khu vực gần đến mùa thu hoạch, nhiều trạm bơm dã chiến với công xuất 1.200 m3/h đã được lắp đặt, hoạt động hết công suất .

Huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn, có trên 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn với nồng độ cao, nếu sắp tới, vùng này không có mưa lũ thau chua rửa mặn, diện tích trên không thể trồng lúa.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng còn có thể kéo dài đến hết tháng 8, do đó, trong thời gian tới Quảng Bình cần rà soát tất cả các công trình thủy lợi và cân đối điều tiết nguồn nước nhằm cứu lấy những cánh đồng đứng trước nguy cơ bị mất trắng do khô hạn.

Quảng Nam cần sớm triển khai giải pháp ứng phó hạn hán Quảng Nam cần sớm triển khai giải pháp ứng phó hạn hán Các nguyên nhân gây hạn hán nghiêm trọng ở miền Trung Các nguyên nhân gây hạn hán nghiêm trọng ở miền Trung Vụ lúa Hè Thu ở các tỉnh miền Trung thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán Vụ lúa Hè Thu ở các tỉnh miền Trung thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước