Hàng loạt hồ nuôi tôm tại phá Tam Giang (TT-Huế) bị bỏ hoang

VTV8-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 17:11 GMT+7

VTV.vn - Tại phá Tam Giang, tỉnh TT - Huế, hàng loạt hồ tôm bị bỏ hoang do dịch bệnh, gây thua lỗ cho người nuôi.

Trong nhiều năm trước đây, câu chuyện về những hồ tôm thu lãi mỗi vụ hàng trăm triệu đồng ở vùng đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, tỉnh TT - Thiên Huế là một điều hết sức bình thường, hiện tình cảnh ở đây lại hết sức bi đát. Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là do vị thế địa hình và môi trường không còn phù hợp để nuôi tôm đạt hiệu quả cao. Đây cũng là nguyên nhân chính cho những thất bại vừa qua của các hộ nuôi tại đây.

Hiện có đến cả chục hồ tôm ven đầm Lập An bị bỏ hoang. Nếu không xử lý được nguồn nước, dịch bệnh để đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho tôm giống, các hộ không nên nuôi tôm trong hoàn cảnh hiện nay.


Tôm chết tại TT-Huế do dịch bệnh từ nguồn giống Tôm chết tại TT-Huế do dịch bệnh từ nguồn giống TT-Huế: Người dân “treo ao” do tôm chết TT-Huế: Người dân “treo ao” do tôm chết Huế: Người nuôi tôm bỏ vụ vì dịch bệnh Huế: Người nuôi tôm bỏ vụ vì dịch bệnh


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước