Hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội vẫn bị nước lũ cô lập sau vỡ đê

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 08:46 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, hàng nghìn hộ dân của 2 huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn đang bị nước lũ cô lập.

Tại Hà Nội, gần 1 tuần nay, do lượng mưa lớn, nước lũ dâng cao, đã khiến một đoạn đê của huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức bị vỡ. Nước tràn qua thân đê, ngập vào các hộ dân. Đến nay, hàng nghìn hộ dân của 2 huyện vẫn đang bị nước lũ cô lập.

Chỉ riêng xã Hợp Tiến, 1.600 hộ dân bị cô lập. Bà con những ngày qua vừa đắp đê, hộ đê, vừa chạy tài sản giúp nhau. Đàn lợn nhà ông cũng nhờ hàng xóm mới đưa kịp lên cao. Những chiếc thuyền để vận chuyển tài sản và đi lại được các gia đình chia nhau sử dụng chung.

Ở thời điểm này, có những khu vực vẫn ngập sâu ở mức 3 - 3,5m. Mỗi ngày, nước sạch và mì tôm vẫn được cấp đều đặn đến người dân. Đợt lụt chưa từng xảy ra trong 20 năm qua tại đây. Chỉ trong vài tiếng, nơi này đã là mênh mông nước.

Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, nước ở đây mới rút hết. Những người đàn ông tranh thủ buổi tối đi đánh cá ngay giữa khu dân cư.

5 ngày sau vỡ đê, người dân Chương Mỹ vẫn bơi trong nước lũ 5 ngày sau vỡ đê, người dân Chương Mỹ vẫn bơi trong nước lũ

VTV.vn - Hôm nay (17/10), sau 5 ngày mưa lũ và tràn đê Hữu Bùi, thuộc huyện Chương Mỹ, hàng trăm hộ dân ở đây vẫn đang sống trong cảnh ngập úng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước