"Hậu Giang cần đẩy mạnh giảm cấp phó, giảm biên chế"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 21:52 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Hậu Giang cần mạnh dạn giảm cấp phó, giảm biên chế văn phòng, tạo cơ chế thuận lợi cho cán bộ trẻ.

Làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương vào chiều nay (11/9), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy Hậu Giang cần quyết liệt tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tập trung đẩy lùi suy thoái đạo đức, chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền trong cán bộ đảng viên, đẩy nhanh việc phân công cấp ủy phụ trách cơ sở, đảng viên phụ trách hộ gia đình.

Đánh giá cao nỗ lực của Hậu Giang trong thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đến nay, tỉnh đã hoàn thành khoảng 80% mục tiêu đề ra cho năm 2021, tuy nhiên, đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý Hậu Giang cần mạnh dạn giảm cấp phó, giảm biên chế văn phòng; tạo cơ chế thuận lợi để cho cán bộ trẻ, những người có năng lực phát huy hết sở trường, sáng tạo trong công việc.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính đi thực tế tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh, đến tặng quà cho một số gia đình có công với cách mạng tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2011, Bến Tre dự kiến giảm hơn 1.500 biên chế Năm 2011, Bến Tre dự kiến giảm hơn 1.500 biên chế

VTV.vn - Với những hiệu quả đã đạt được trong công tác tinh gọn bộ máy cán bộ, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm hơn 1.500 biên chế trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước