HĐND TP.HCM họp bất thường về bảo vệ môi trường đô thị

Lê My, Hữu Thành (VTV9)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 13:36 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa IX sáng nay (11/6), công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải tiếp tục được bàn thảo.

Đa Phước hiện là một trong những khu tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt lớn nhất của TP.HCM với khối lượng rác thải xử lý lên đến hơn 5.000m3/ngày đêm. Nguồn chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỷ trọng cao nhất, chủ yếu phát sinh từ các nguồn: hộ gia đình, trường học, chợ, nhà hàng, khách sạn. Thời gian gần đây, chất lượng xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn là những vấn đề được bàn thảo rất nhiều tại TP.HCM.

Trong kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX sáng nay, công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải tiếp tục được bàn thảo. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đây là kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM trong bối cảnh Thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường đáng lo ngại. Áp lực về quản lý môi trường ở TP.HCM rất lớn, với 8.300 tấn chất thải rắn, 1,75 triệu m3 nước thải mỗi ngày.

Báo cáo của UBND TP.HCM đã chỉ ra những vấn đề còn bất cập hiện nay để các đại biểu thảo luận như: Phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa triệt để, giám sát vệ sinh môi trường công cộng, xử lý vi phạm hành chính về môi trường chưa đồng bộ, chi phí và công nghệ trong quản lý và xử lý chất thải... Các đại biểu sẽ thảo luận tập trung vào công tác tuyên truyền, hiệu quả quản lý nhà nước và biểu quyết các chỉ tiêu, giải pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước