Hiểm họa tiềm ẩn từ việc tận dụng chai lọ đựng hóa chất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 19:06 GMT+7

VTV.vn - Gần đây có nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện cấp cứu do uống nhầm hóa chất đựng trong chai lọ.

Mới đây, một bé trai 14 tháng tuổi ở tỉnh Long An đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Nguyên nhân được xác định là do gia đình em bé này đã dùng chai nước ngọt để đựng thuốc trừ sâu, nên em bé đã uống nhầm. Được biết, sau khi được uống thuốc giải đặc hiệu và điều trị tích cực, bé trai này đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều gia đình thường có thói quen sử dụng chai lọ đã qua sử dụng để đựng các loại hóa chất, hay thuốc trừ sâu. Tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều trẻ bị ngộ độc do lầm tưởng đây là những loại nước có thể uống được.

Năm qua, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uống nhầm hóa chất đựng trong chai lọ.

Nặng nhất trong các ca cấp cứu phải kể đến trường hợp bé trai 17 tháng tuổi tại Đồng Nai uống nhầm xăng đựng trong chai nước ngọt. Bé nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng, nguy cơ tử vong lên tới 80%. May mắn là sau nhiều tuần điều trị lọc máu, bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Thuốc, hóa chất gia dụng là các yếu tố hay gây ngộ độc cho trẻ. Do vậy, các hóa chất này cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ, đặc biệt, không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn dùng để đựng nước uống.

Trẻ liên tiếp nhập viện do uống nhầm xăng, hóa chất độc hại Trẻ liên tiếp nhập viện do uống nhầm xăng, hóa chất độc hại

VTV.vn - Trung bình 1 tháng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tiếp nhận hơn 20 ca uống nhầm hóa chất, xăng dầu và các chất độc hại khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước