Hỗ trợ lao động từ Libya về nước

Quang Linh-Thứ ba, ngày 12/08/2014 20:03 GMT+7

Lao động từ Libya về nước trưa 10/8. (Ảnh: VnExpress)

Mỗi người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya sẽ được hỗ trợ với các mức từ 1-5 triệu đồng, tùy theo thời gian làm việc tại Libya.

Trong ngày hôm nay (12/8), đã có thêm 180 lao động từ Libya được Hàng không Việt Nam đưa về nước, nâng tổng số lao động từ Libya về nước lên 887 người.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya với các mức hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng/trường hợp, tùy theo thời gian làm việc tại Libya.

Lao động các huyện nghèo thuộc diện 30A sẽ được hỗ trợ thêm 50% các mức trên.

Ngoài ra, người lao động sẽ được hỗ trợ chi phí mua vé máy bay nếu chủ sử dụng không có khả năng chi trả. Toàn bộ kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Các doanh nghiệp có hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Libya cũng sẽ có chính sách riêng để hỗ trợ và giúp đỡ nếu lao động có nhu cầu tiếp tục xuất cảnh.

Tin theo dòng sự kiện:

Kết thúc chiến dịch sơ tán lao động Việt tại Libya bằng chuyên cơ

Lao động từ Libya về nước an toàn: Vừa mừng, vừa lo

Ngày 11/8, thêm 94 lao động tại Libya về nước

Đến 10/8, đã có 453 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn

Chiều 10/8, thêm 184 lao động Việt Nam từ Libya về đến sân bay Nội Bài

269 lao động Việt Nam về nước từ Libya

25 công nhân lao động Việt Nam ở Libya đã trở về nước

Nhóm lao động Việt Nam đầu tiên rời Libya tới Ai Cập an toàn

Triển khai đưa toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya về nước

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước