Hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế

Ngọc Thành-Thứ tư, ngày 13/08/2014 21:02 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VTV News)

Sáng nay (13/8), Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hai quy định của Ban Bí thư: Quy định số 196 về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và Quyết định số 197 về quy chế phối hợp giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án mô hình tổ chức Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng nhưng sau 5 năm thực hiện các quy định và quy chế của Ban Bí thư, hiện vai trò của tổ chức đảng doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn biểu hiện những tồn tại, hạn chế do bất cập về mô hình tổ chức chưa được điều chỉnh kiện toàn phù hợp.

Để khắc phục tình trạng này, đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những tiêu chí về việc thành lập Đảng bộ toàn doanh nghiệp nhà nước, trình Ban Bí thư xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, các cấp ủy doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương để kịp thời thông báo cho nhau kế hoạch công tác và tình hình hoạt động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, đối với các doanh nghiệp quan trọng, doanh nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối, việc bổ sung sửa đổi mô hình tổ chức phải theo hướng đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện đối với doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước