“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Ngọc Thúy-Thứ bảy, ngày 29/03/2014 12:55 GMT+7

Đông đảo người dân Phú Yên xem triển lãm. Ảnh: Thanh niên

Đây là cuộc Triển lãm lần thứ 7 trên phạm vi cả nước với sự hoàn thiện về nguồn tư liệu lịch sử, các căn cứ pháp lý, hiện vật.

Phần trưng bày gồm 4 nội dung chính: giới thiệu một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt Ngữ và Pháp ngữ do các Nhà nước phong kiến Việt Nam ban hành từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; giới thiệu tập bản đồ và tư liệu của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; giới thiệu tư liệu “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954- 1975); giới thiệu những hình ảnh về biển đảo tỉnh Phú Yên do các tác giả người địa phương thực hiện.

Thông qua việc trưng bày các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, các ấn phẩm xuất bản… người dân càng hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Mong muốn của người dân ven biển các tỉnh Nam Trung bộ là làm thế nào để những tư liệu, hình ảnh này được đông đảo bà con ngư dân, đặc biệt là học sinh phổ thông tiếp cận được để góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân cũng như con em họ về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước