Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương họp kỳ 52

Dương Hương-Thứ tư, ngày 17/07/2013 19:00 GMT+7

 Chiều nay (17/7), tại Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp số 52, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp khẳng định, công tác thi đua khen thưởng đã góp phần thúc đẩy cả nước vượt qua khó khăn của nền kinh tế, giữ ổn định kinh tế, xã hội, với mức tăng trưởng 4,9%. Nhiều phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, có hiệu quả rõ rệt, như Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, Thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia hay Tháng công nhân, Dân vận khéo... Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cũng hết sức phong phú, tạo động lực trong mọi hoạt động lao động sáng tạo, hiệu quả.

‘ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương nhiều đổi mới của phong trào thi đua khen thưởng, góp phần giải quyết các khâu khó, việc khó, theo lời dạy của Bác Hồ “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung khắc phục các biểu hiện hình thức, chưa bám sát cuộc sống của một số phong trào thi đua; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân thực sự điển hình được khen thưởng cấp nhà nước, Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước