Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp trong nước năm 2017

Diệu Thư (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 16:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/3, 400 doanh nghiệp tại TP.HCM đã tham dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp trong nước năm 2017.

Với chủ đề "Đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp", thành phố mong muốn các doanh nghiệp đưa ra hiến kế cho thành phố cùng phát triển.

Tại hội nghị, có ý kiến cho rằng hiện nay công nghiệp hỗ trợ về cơ khí, nhựa, cao su của TP.HCM phát triển thấp so với nhiều tỉnh thành của cả nước. Nguyên nhân quy mô của các doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu nằm rải rác ở ngoài khu công nghiệp. Đây là lý do khiến các doanh nghiệp không tạo được chuỗi liên kết, không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp sản phẩm đầu cuối, đặc biệt là không đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn kích cầu, không thu hút được nguồn nhân lực tốt, không nhận được sự hỗ trợ về công nghệ đổi mới và đào tạo. Song các doanh nghiệp không thể vào các khu công nghiệp vì diện tích của nhà xưởng ở các khu công nghiệp thường từ 5 nghìn đến 10.000 m2. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ chỉ cần nhà xưởng khoảng 500 - 2.000m2. Bên cạnh đó, tiền thuê nhà xưởng cũng khá cao, từ 4 - 4,5 USD/tháng/m2, doanh nghiệp không thể thuê nổi.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cho rằng để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, thành phố cần có chính sách hỗ trợ, đưa các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp. Qua đó, hình thành các cụm/tiểu khu công nghiệp chuyên ngành. Đây không chỉ là cách để khởi nghiệp công nghiệp hỗ trợ, mà còn là cách để tập trung nguồn lực, tạo nguồn cung cho công nghiệp hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước