Hội thảo "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" - giá trị lý luận và thực tiễn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 18:33 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hội thảo Khoa học quốc gia "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay" đã diễn ra.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", hôm nay (8/6), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay".

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là một mẫu mực về thực hành tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để các tầng lớp nhân dân trong cả nước hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Báo cáo đề dẫn hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Lời kêu gọi thi đua ái quốc khởi đầu cho phong trào yêu nước, là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Sau 70 năm, âm hưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn còn lay động với tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước