Hơn 1.000 tàu cá chưa lắp giám sát hành trình

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/10/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Cà Mau có khoảng 2.000 tàu đánh bắt xa bờ trong đó vẫn còn hơn 1.000 tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình.

Cảng cá Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tập trung rất nhiều tàu cá của người dân. Tuy nhiên, chủ tàu không trực tiếp đánh bắt mà giao cho thuyền trưởng. Trước kia, tàu đánh bắt ở đâu, họ rất khó kiểm soát. Nhờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chủ tàu chỉ cần dùng một chiếc điện thoại thông minh là có thể biết tàu cá của mình đang đánh bắt trên vùng biển nào. Tuy nhiên, vẫn còn ít ngư dân chịu lắp đặt thiết bị này. 

Cà Mau có trên 5.000 tàu đánh cá, trong đó có khoảng 2.000  tàu đánh bắt xa bờ. Đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh đã có 834 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Như vậy, còn hơn 1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ chưa lắp thiết bị giám sát hành trình. Nguyên nhân khiến ngư dân không lắp đặt thiết bị hành trình được lý giải là giá thành cao. Mỗi bộ dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Trong khi đó, việc đánh bắt trên biển ngày càng khó khăn do ngư trường ngày càng cạn kiệt. 

Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Ngoài việc vận động để ngư dân hiểu được giá trị, tác dụng của thiết bị giám sát hành trình mà tự giác chấp hành, UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng không cho các phương tiện ra biển hoạt động khi chưa lắp đặt thiết bị theo quy định.

Chưa thể hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá Chưa thể hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá

VTV.vn - Sản lượng đánh bắt giảm 30 - 40%, hiệu quả của các chuyến ra khơi không cao. Do vậy lắp đặt thiết bị giám sát hành trình làm gia tăng gánh nặng cho ngư dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước