Hơn 200 GS.TS, nhà khoa học tham dự Hội thảo về phòng tránh thiên tai

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 16:34 GMT+7

Quang cảnh buổi hội thảo

VTV.vn - Sáng 02/04, đã có hơn 200 GS.TS, nhà khoa học trong cả nước tham dự Hội thảo về phòng tránh thiên tai.

Sáng 02/04, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo đánh giá về chương trình khoa học cấp Nhà nước nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên mã số: KC08-11-15.

Sau 5 năm triển khai, chương trình KC08-11-15 đã hoàn thành 35 đề tài, áp dụng hoàn thiện và đánh giá khả năng sử dụng công nghệ dự báo một số dạng thiên tai nguy hiểm thường xảy ra ở Việt Nam như bão, lũ lụt, lũ quét miền Trung, hạn hán khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số công nghệ mới, kỹ thuật mới áp dụng cho các công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, để nâng cao hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật của Việt Nam, tập trung vào các giải pháp công nghệ bảo vệ bờ sông, bờ biển, gia cố đê góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước