Hơn 300.000 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở

Lê My (VTV9)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 08:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi điện tử)

VTV.vn - Theo nội dung của Nghị quyết 63 vừa được ban hành, trong thời gian tới, hơn 300.000 hộ gia đình có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ nhà ở với ngân sách hơn 8.000 tỷ đồng.

Các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở sẽ được hoàn trả trong năm 2017. Chính phủ cũng hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống và đang ở tại nhà đó.

Đối với trường hợp cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện con của họ đang sinh sống tại nhà ở này, các địa phương sẽ rà soát cụ thể từng trường hợp để chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ.


Vướng mắc trong việc thực hiện chính sách nhà ở cho người có công Vướng mắc trong việc thực hiện chính sách nhà ở cho người có công Đẩy nhanh hỗ trợ nhà ở cho người có công Đẩy nhanh hỗ trợ nhà ở cho người có công Gần 124.000 hộ có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở Gần 124.000 hộ có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước