Hơn 3.500 người tham dự Đại lễ tri ân cha mẹ

Đặng Mai, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/09/2017 14:40 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3.500 người đã tới tham dự Đại lễ tri ân cha mẹ, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động.

Tháng 7 âm lịch - tháng lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một nghi lễ Phật giáo, mà nay đã trở thành nét đẹp đạo hiếu trong văn hóa của người Việt Nam. Vào những ngày này, nhiều người con hiếu thảo lại một lòng hướng đến cha mẹ, bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành. 

Vào chiều qua (3/9), Đại lễ tri ân cha mẹ đã được tổ chức tại Hà Nội. Hơn 3.500 người đã tới tham dự Đại lễ, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động.

Những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, những cái ôm thật chặt để cảm nhận sự ấm áp của lòng yêu thương đối với đấng sinh thành, có người lần đầu tiên, có người hơn một lần được quỳ dưới chân cha, mẹ để bày tỏ lòng biết ơn, đã khiến hàng nghìn trái tim xúc động.

Đại lễ tri ân báo hiếu cha mẹ năm nay còn có những nét mới đó là: Tôn vinh những tấm gương đạo hiếu tiêu biểu ở nhiều vùng của đất nước. Chương trình còn đề cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những gia đình có công với cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đạo hiếu trong thời đại ngày nay.

Ý nghĩa của bông hồng cài áo dịp lễ Vu Lan Ý nghĩa của bông hồng cài áo dịp lễ Vu Lan

VTV.vn - Cài hoa hồng lên ngực áo là một nghi lễ mỗi mùa Vu Lan báo hiếu. Song ý nghĩa thật sự của bông hồng cài áo là gì có thể chưa nhiều người được biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước